Bắc Kinh tức tối vì tuyên bố của G7 đề cập Biển Đông

ANTĐ - Tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh ngày 27-5 tuyên bố, nước này cực kỳ bất bình với tuyên bố chung của lãnh đạo các nước Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu (G7) về vấn đề Biển Đông.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước G7 bày tỏ quan ngại về hoạt động ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời phản đối các nỗ lực nhằm thay đổi nguyên trạng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi hợp tác khu vực và quốc tế trong việc duy trì tự do hàng hải ở các vùng biển trong khu vực và hợp tác để sử dụng các đại dương một cách bền vững.