Arap cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran?

ANTĐ - Kênh truyền hình Channel 2 của Israel dẫn lời một nguồn tin cao cấp châu Âu cho biết, Arap Saudi hiện đã đề xuất cho phép các máy bay chiến đấu của Israel sử dụng không phận của mình để tấn công Iran khi cần thiết.

Điều kiện được Arap Saudi đưa ra là đổi lấy việc Israel phải đạt tiến độ trong các cuộc đàm phán hòa bình với người Palestine. "Các nhà chức trách Arap Saudi hoàn toàn phối hợp với Israel về tất cả các vấn đề liên quan đến Iran", một quan chức châu Âu tại Brussels cho biết.

Sử dụng không phận của Arap Saudi nghĩa là quân đội Israel có thể tấn công thủ đô Tehran từ một khoảng cách ngắn hơn, mà không cần phải bay vòng quanh vịnh Persian.

Kênh truyền hình Channel 2 cũng nêu bật việc chia sẻ thông tin tình báo giữa nhà nước Do Thái và Arap Saudi về chương trình hạt nhân của Iran. Cả hai nước đều rất quan tâm đến kết quả của các cuộc đàm phán Geneve vừa diễn ra.
Arap cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran? ảnh 1Một chiếc máy bay KC-135 đang tiếp dầu cho chiến đấu cơ F-15 của Israel

Mặc dù Jerusalem và Riyadh không có mối quan hệ ngoại giao, nhưng có nhiều thông tin chưa được xác nhận về sự phối hợp giữa hai nước để chống lại Iran. Một số quốc gia Arap khác, trong đó có Ai Cập, Qatar và UAE, cũng đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Tehran, mà Iran tuyên bố là được phát triển chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.

Thông tin trên của Channel 2 được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Israel về quan điểm của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Một bức điện mật rò rỉ gần đây của Mossad tiết lộ rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thông tin sai với Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân của Iran, với việc cảnh báo rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này chỉ mất 1 năm nữa để hoàn tất "kế hoạch chế tạo một vũ khí hạt nhân", để biện minh cho quyền hành động quân sự của Israel khi cần thiết.

Mỹ, cùng với Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, còn gọi là nhóm P5+1, đang tìm kiếm một hiệp ước toàn diện với Iran, nhằm tiến tới đóng băng chương trình làm giàu uranium của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.