Ấn Độ phá âm mưu khủng bố nhằm vào Thủ đô

ANTĐ - Ngày 4-5, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã bắt giữ 12 người nghi liên kết với một nhóm khủng bố có kế hoạch tấn công Thủ đô New Delhi và một số nơi khác, sau một loạt vụ đột kích diễn ra suốt đêm 3-5 tại Thủ đô và các khu vực lân cận. 

Ấn Độ phá âm mưu khủng bố nhằm vào Thủ đô ảnh 1

Cảnh sát New Delhi tăng cường bảo vệ an ninh tại những khu vực quan trọng

Các cuộc ráp bố là một phần trong chiến dịch hành động chung giữa cảnh sát New Delhi và một cơ quan tình báo trung ương. Hãng tin IANS của Ấn Độ cho biết, những đối tượng này liên hệ với nhóm Jaish-e-Mohammed có căn cứ ở Pakistan.

Chúng đều khoảng 30 tuổi, là cư dân thành phố New Delhi và bang Uttar Pradesh. Lực lượng chức năng đã thu giữ được một lượng lớn thuốc nổ, đồng thời đang điều tra mở rộng.