Ấn Độ - Myanmar: Mưa lũ làm hàng chục người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất, mưa lũ kéo dài tại Ấn Độ và Myanmar.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ lở đất tại bang Manpiur thuộc miền đông nước này, đã chôn vùi toàn bộ một ngôi làng ở huyện Chandel.

Các ngôi nhà tại Chin bị đổ sập do lở đất

Tại nước láng giềng Myanmar, bốn khu vực phía tây, bao gồm Rakhine, Chin, Magwe và Sagaing, đã được liệt vào khu vực chịu sự ảnh hưởng lớn thảm họa thiên tai, sau khi lũ lụt kinh hoàng xảy ra vì mưa không ngừng trong nhiều tuần liền. Thảm hoạ này đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Hơn 100.000 người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

Dự kiến các đội cứu hộ không thể có mặt tại nơi xảy ra thảm họa cho đến ngày 2-8 vì mưa lớn và lở đất. Giám đốc quản lý các vụ thiên tai ở Myanmar và Hội Chữ thập đỏ đã nói với BBC rằng, đây là “một thảm họa lớn” và lượng mưa sẽ tăng cao hơn trong những tuần tới.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, khoảng 140.000 người ở Rakhine đang sống trong các lều tạm ở Sittwe và hàng nghìn người khác đang trú trong các tu viện. Bộ Nông Nghiệp và Thủy Lợi Myanmar cho biết, hơn nửa triệu mẫu ruộng lúa cũng đã bị ngập úng.

Ngày 1-8, Liên Hợp Quốc đã cử các đội cứu hộ tới các nơi xảy ra thiên tai và đánh giá mức độ thiệt hại và nhu cầu về thực phẩm, nước uống cũng như chỗ ở. Ông Toe Zaw Latt thuộc Đài Tiếng nói Dân chủ Myanmar (DVB) cho biết, tình trạng hiện nay là “vô cùng tồi tệ”.