3 phóng viên Nga bị tấn công bằng tên lửa chống tăng ở Syria

ANTĐ - Hôm nay (24-11), một nhóm phóng viên Nga đã bị tấn công bằng tên lửa chống xe tăng hạng nặng, khi họ đi đến làng Al-Dagmashliya, tỉnh Latakia của Syria.

Phóng viên Roman Kosarev đã bị chấn động, trong khi phóng viên Sargon Hadaya bị thương ở lưng và chân. Cả 2 người đều đang làm việc cho hãng tin RT của Nga.

Kosarev cho biết, đoàn xe phóng viên bị tấn công bởi tên lửa chống tăng phóng từ khu vực kiểm soát bởi lực lượng đối lập, cách đó 2,5km.

Phóng viên Roman Kosarev (trái) và Sargon Hadaya Kosarev là một phóng viên rất nhiệt tình trong việc hoạt động ở các môi trường nguy hiểm. Anh này đã từng làm việc tại chiến trường miền đông Ukraine và hiện trường vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập hồi cuối tháng 10.

Đi cùng phóng viên của RT là một phóng viên của hãng tin Tass, người cũng bị thương ở cánh tay. Hiện các phóng viên trên đều đã trở về an toàn ở căn cứ quân sự Nga tại Latakia và được chữa trị bởi các nhân viên y tế.

Hàng chục phóng viên đã thiệt mạmg hoặc bị thương trong khi làm việc tại Syria từ năm 2011. Cuộc nội chiến ở Syria kéo dài hơn 4 năm qua bắt nguồn từ phong trào biểu tình chống chính phủ khắp Syria cũng như nhiều nước Trung Đông khác. Từ đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tận dụng sự bất ổn này để chiếm đóng hàng loạt vùng lãnh thổ của Syria và sau đó là sang cả nhiều lân cận.

Vào ngày 30-9, Nga đã tiến hành các đợt không kích chống lại IS theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad và hiện đang mang lại những dấu hiệu tích cực cho quân đội Syria. 
Video ghi lại cảnh lúc các phóng viên bị tấn công bằng tên lửa: