200 phần tử Hồi giáo cực đoan gốc Đức đã trở về quê hương

ANTĐ - Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Thomas de Maiziere vừa nói với tờ Bild am Sonntag rằng, Đức đang là quê hương của hàng trăm phần tử có tiềm năng thực hiện tấn công khủng bố. Đây là những kẻ đều đã có kinh nghiệm tham chiến ở Syria và Iraq, và giờ đây quay trở lại quốc gia của mình.

Theo ông Thomas de Maiziere, những phần tử từng chiến đấu cho IS và nhiều nhóm khủng bố khác ở Syria và Iraq giờ đã trở về nhà và mang mối đe doạ khủng bố lên một mức cao hơn. Theo ước tính, khoảng 120 công dân Đức đã thiệt mạng trong xung đột tại Trung Đông và khoảng 200 người đã có thể quay trở về quê hương mình.

Có khoảng 760 người Đức đã gia nhập các tổ chức khủng bố ở Trung Đông  

“Số lượng những kẻ có khả năng tấn công khủng bố sống tại Đức đang tăng cao hơn bao giờ hết. Số lượng công dân Đức đã gia nhập các nhóm khủng bố là vào khoảng 760 người trong đó 1/5 số này là phụ nữ. Những tên này đều rất trẻ, chỉ tầm 20 đến 29 tuổi và lớn lên tại Đức hoặc mang 2 hộ chiếu, trong đó có của Đức”, ông de Maiziere cho hay.

Việc theo dõi những phần tử khủng bố trở về từ nước ngoài tiêu tốn rất nhiều nguồn lực và yêu cầu nhiều cơ sở pháp lý. Hiện nay các cơ quan an ninh Đức đang chỉ theo dõi được khoảng 70 phần tử có liên quan đến IS và đã trở về Đức, rất nhiều người trong số này đang ngồi tù.

Ông de Maiziere cho biết, với điều kiện hiện tại, rất khó để đảm bảo an ninh 100% cho Đức, tuy nhiên, chính quyền sẽ cố gắng hết sức trong vấn đề này.

Theo tính toán của Bộ Ngoại giao Nga, 25.000 phần tử nước ngoài đã gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và dòng người tị nạn ồ ạt đổ vào châu Âu cũng chính là lí do khiến mối lo ngại khủng bố đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.