Cảnh báo sách tiếng Anh bị in lậu

ANTĐ - Ngày 26-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, thanh tra… thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ in lậu sách giáo dục. 

Chỉ trong tháng 8-2015, hơn 50.000 cuốn sách in lậu vừa được thu giữ cho thấy thị trường sách cho học sinh có thể bị ảnh hưởng bởi sách kém chất lượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng nghìn tấn sách lậu, sách giả mạo danh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội… Phần lớn sách bị in lậu là sách tiếng Anh, sách bài tập thuộc nhiều môn học…