Dùng hình 3D giảm tai nạn giao thông

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ đang thử nghiệm những bức hình 3D trên các tuyến đường nhằm giảm tai nạn giao thông. 

Dùng hình 3D giảm tai nạn giao thông ảnh 1

Theo đó, những vạch kẻ đường 3D sẽ được sử dụng để đánh lừa thị giác, khiến các lái xe giảm tốc độ một cách tự nhiên theo phản xạ. Đầu tháng trước, Ấn Độ đã quyết định gỡ bỏ tất cả các gờ giảm tốc trên đường và thay vào đó sẽ là những vạch kẻ đường 3D.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nước này hiện có số lượng người thiệt mạng do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Tuy vậy, thử nghiệm này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Những người chỉ trích cho rằng, khi các lái xe quen thuộc với các bức hình 3D, họ sẽ lờ đi và không giảm tốc độ xuống nữa.

Một số khác thì chỉ ra rằng, quyết định này không xem xét đến sự an toàn của số đông những người đi bộ. Được biết, việc sử dụng những hình vẽ đánh lừa thị giác từng được sử dụng ở thành phố Philadelphia (Mỹ) hồi năm 2008, một phần trong chiến dịch ngăn chặn những kẻ “phóng nhanh vượt ẩu”.