Bán thuốc lá điện tử lậu không hề giấu diếm

ANTĐ - Theo quy định hiện hành, thuốc lá điện tử chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, vì vậy, việc mua bán thuốc lá điện tử ở nước ta hiện nay là trái quy định của pháp luật. Song, thuốc lá điện tử vẫn được mua bán tràn lan, tập trung chủ yếu tại một số tuyến phố lớn ở khu vực quận Hoàn Kiếm.

Bán thuốc lá điện tử lậu không hề giấu diếm ảnh 1Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điện tử

Sôi động thị trường thuốc lá điện tử

Theo Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện trào lưu hút thuốc lá điện tử có tên gọi Vape và được chào bán mạnh mẽ. Thuốc lá điện tử được rao bán trên các trang điện tử mua bán, rao vặt và được quảng cáo với những “lợi ích” như: Sử dụng tinh dầu chứa chất nicotine sạch (không có các chất gây bệnh), tạo cảm giác như đang hút thuốc lá thật mà không hề khó chịu, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh...

Thuốc lá điện tử có nguồn gốc ban đầu ở Trung Quốc và được cấp bằng sáng chế vào năm 2003 và được nhiều người sử dụng để thay thế cho thuốc lá thông thường, thậm chí, sử dụng với tần suất cao. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì thuốc lá điện tử chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Việt Nam cũng chưa sản xuất được nên 100% thuốc lá điện tử trên thị trường là hàng xách tay và nhập lậu. Vì vậy, việc mua bán thuốc lá điện tử ở nước ta hiện nay là trái quy định của pháp luật. Song, thuốc lá điện tử vẫn được mua bán tràn lan, tập trung chủ yếu tại một số tuyến phố lớn ở khu vực quận Hoàn Kiếm.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế cũng cho biết, do chưa được nghiên cứu cụ thể nên chưa xác định được tác hại của thuốc lá điện tử. Nhiều chủ cửa hàng bán thuốc lá điện tử thường quảng cáo đây là hàng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc nhưng qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định, thuốc lá điện tử chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Triệt xóa nhiều điểm kinh doanh “lậu”

Trước tình trạng thuốc lá điện tử nhập lậu bán tràn lan, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tổ chức trinh sát, nắm tình hình. Qua công tác trinh sát, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phát hiện một số nơi trên địa bàn thành phố có biểu hiện tập kết, buôn bán số lượng lớn các loại thuốc lá điện tử, hương liệu và chào bán qua mạng 

Internet. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội, đối với hành vi buôn bán thuốc lá điện tử, 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội và công an các quận, huyện đã kiểm tra, xử lý 5 vụ - 5 đối tượng, tang vật thu giữ gần 3.000 lọ tinh dầu các loại, 208 máy hút thuốc lá điện tử, gần 150 đầu hút thuốc lá điện tử và 100 viên pin máy hút thuốc lá điện tử. 

Điển hình là vụ kiểm tra kho hàng và địa điểm kinh doanh “The Vape Club” (số 5 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) do Đỗ Minh Đức (SN 1990), trú tại phường Lý Thái Tổ làm chủ. Tại địa điểm này, lực lượng liên ngành phát hiện, thu giữ 83 bộ thuốc lá điện tử cùng đầu hút và gần 1.200 lọ tinh dầu các loại. Tất cả đều do nước ngoài sản xuất, không đủ giấy tờ hợp lệ. Tại địa điểm kinh doanh “Vape Pro” (số 12 Đông Thái, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) và kho chứa hàng tại 3B ngõ 210 Bạch Đằng, phường Chương Dương do Trịnh Hoài Nam (SN 1990) trú ở phố Đông Thái làm chủ, lực lượng liên ngành lập biên bản thu giữ 400 lọ tinh dầu các loại do nước ngoài sản xuất. 

Mới đây nhất, ngày 8-7, CAQ Ba Đình phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại số 101 B3, phố Trần Huy Liệu, phuờng Giảng Võ, quận Ba Đình, do Nguyễn Trung Thành (SN 1986), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm chủ và cơ sở P216, D6 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, do Lê Quang Lâm (SN 1994) trú tại Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, làm chủ đã thu giữ 36 máy hút thuốc lá điện tử và 180 lọ tinh dầu dùng cho hút thuốc lá điện tử.

Trước đó, ngày 24-6, Đội CSKT - CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Đội Cấn, phát hiện đối tượng Phạm Thế Duyệt (SN 1991) trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đang vận chuyển 81 máy hút thuốc lá điện tử và phụ kiện hút thuốc lá điện tử. 

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, cán bộ chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cho rằng, công dụng thực hư của thuốc lá điện tử trong việc cai thuốc lá như thế nào, cho đến nay vẫn chưa được kiểm chứng. Nhiều nơi trên thế giới cũng khuyến cáo, không nên sử dụng thuốc lá điện tử.

Cũng theo nhận định của bác sĩ Nguyễn Thu Hương, nicotine nếu được tinh chế thì sẽ ít độc hại hơn thuốc lá thông thường, tuy nhiên, để chiết xuất được nicotine tinh khiết thì giá thành rất cao. Với mức giá dưới 1 triệu đồng/điếu thuốc lá điện tử được chào bán như hiện nay thì nicotine sử dụng trong  thuốc lá điện tử không phải là nicotine tinh khiết. Do đó, bác sĩ Nguyễn Thu Hương khuyên người tiêu dùng nên sáng suốt lựa chọn cho mình hình thức cai nghiện thuốc lá phù hợp. Cách tốt nhất, an toàn nhất vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân.