Xử lý 42 người liên quan tới thi hộ

ANTĐ - Đến ngày 7-7, cơ quan công an và nhóm điều tra liên ngành của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã xử lý 42 người liên quan tới vụ án thi hộ trong kỳ thi cao đẳng, đại học hồi tháng 6 vừa qua ở thành phố Nam Xương. 
Xử lý 42 người liên quan tới thi hộ ảnh 1

Cảnh sát bắt đối tượng họ Triệu, nghi phạm chính trong đường dây thi hộ ở Giang Tây

Trong số 42 người có 6 đối tượng tổ chức và làm trung gian cho đường dây thi hộ; 7 sinh viên thi thuê và 7 thí sinh thuê người thi; 22 người còn lại là công chức hoặc lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có Viện trưởng Viện khảo thí thuộc Sở Giáo dục thành phố Nam Xương hay Giám đốc Phòng Khoa giáo quận Đông Hồ, Nam Xương.

22 người này phải chịu các hình thức kỷ luật như: khai trừ khỏi đảng, đuổi khỏi biên chế, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan tư pháp xử lý hoặc bị giáng chức, cảnh cáo nghiêm trọng trong nội bộ đảng, xử lý cảnh cáo hành chính…

Tháng 5-2015, 15 người Trung Quốc cũng đã bị cáo buộc thi hộ cho học sinh vào các trường đại học ở Mỹ thông qua các kỳ thi SAT, GRE và TOEFL.