Vì sao các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đánh cắp trực thăng Black Hawk để sang Hy Lạp?

ANTĐ - 8 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đánh cắp một chiếc trực thăng Black Hawk và bay sang Hy Lạp có phải là “những kẻ chủ mưu” của cuộc đảo chính vừa qua?

Sáng 16-7, một chiếc trực thăng quân sự Black Hawk (“Diều hâu đen”, loại trực thăng chiến đấu đặc biệt của Mỹ) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Alexandroupol (phía bắc Hy Lạp) sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Số phận các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ chạy trốn đang phụ thuộc hoàn toàn vào phán quyết của tòa án Hy Lạp

Có 8 sĩ quan trên chiếc máy bay này, gồm 3 thiếu tá, 3 đại úy và 2 thượng sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này trước đó bị cho là “những kẻ chủ mưu” đảo chính.

Được biết, cả 8 người đều xin được tị nạn chính trị tại Hy Lạp, với lý do họ không liên quan gì tới cuộc đảo chính và chỉ bỏ chạy vì lo sợ cho tính mạng của mình.

“Chúng tôi không biết tí gì về cuộc đảo chính. Đúng là các chỉ huy của chúng tôi có đóng vai trò tích cực trong vụ đó, nhưng chúng tôi thì không. Đội chúng tôi nhận lệnh hạ cánh 2 trực thăng ở bên ngoài Istanbul. Chúng tôi đã vận chuyển những người bị thương khi họ bắt đầu nã đạn vào cả đội từ mặt đất. Chúng tôi cảm thấy lo sợ cho mạng sống của mình, vì họ sẽ hành hình tất cả, nên cả đội quyết định chạy trốn”, nhóm sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ khai báo.

Hiện cả 8 sĩ quan trên đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp, và những người bị bắt đã phải đối mặt với một công tố viên Hy Lạp để trình bày các vấn đề.

Phiên xử những sĩ quan chạy trốn trên được tổ chức vào ngày 18-7. Nhiều khả năng, những quân nhân này sẽ bị đưa trở về Thổ Nhĩ Kỳ, song do đã có đề nghị chính thức xin tị nạn chính trị nên quá trình dẫn độ có thể bị kéo dài hơn.

Cần lưu ý rằng, quá trình dẫn độ có thể rất mất thời gian nếu tòa án quyết định việc đưa các bị cáo trở lại quê nhà có thể khiến cuộc sống của họ bị đe dọa.

Hiện Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét ra luật xử tử hình đối với những kẻ tham gia đảo chính, trong khi pháp luật châu Âu không cho phép dẫn độ những ai về nước mà có thể bị xử tử.

Nhiều nhà quan sát tin rằng vụ “8 sĩ quan bỏ trốn trên Black Hawk” sẽ là vụ việc làm căng thẳng mối quan hệ giữa Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, trang web thetoc... tiết lộ thêm rằng, trong trường hợp 8 sĩ quan đào tẩu nói trên được cấp tị nạn chính trị vào Hy Lạp, sẽ có thêm rất nhiều đồng đội của họ từng tham gia vào cuộc đảo chính thất bại chạy sang quốc gia này để thoát sự trừng phạt của Ankara.