Từ vụ cướp trạm xăng, phát hiện kho vũ khí lớn

ANTĐ - Khi cảnh sát địa phương lục soát một ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía nam thành phố San Francisco của Mỹ  rạng sáng 3-6 do nghi ngờ liên quan đến một loạt vụ cướp, họ bất ngờ phát hiện một kho vũ khí lớn.
Từ vụ cướp trạm xăng, phát hiện kho vũ khí lớn ảnh 1

Số vũ khí bất hợp pháp bị cảnh sát thu giữ hôm 3-6

Kho vũ khí “vô chủ”

Trong vụ đột kích này, cảnh sát San Francisco, với sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm Swat đến từ hạt San Mateo, đã bắt giữ nghi phạm Austen Chin, 31 tuổi tình nghi liên quan đến 4 vụ cướp trên địa bàn thành phố trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua. Một số lượng lớn vũ khí cũng bị tịch thu gồm 22 khẩu súng trường, 12 khẩu súng ngắn, 2 súng bắn tỉa, hàng nghìn viên đạn, chất nổ, lựu đạn, bom ống và dụng cụ chế tạo bom. Tuy nhiên, không có ai đứng tên sở hữu kho vũ khí trái phép này. 

Theo Cảnh sát trưởng San Francisco, Greg Suhr, kết quả điều tra cho thấy, những khẩu súng này được buôn lậu trên đường phố ở quận Bayview. “Tại quận Bayview nơi tôi làm việc, loại vũ khí tấn công này thường được sử dụng trong các vụ đấu súng”, sĩ quan cảnh sát Bill     Braconi, người phụ trách điều tra vụ việc cho biết. Theo ông Braconi, nhiều khẩu súng có giá lên tới 10.000USD/khẩu, thường được bán cho các thành viên băng đảng để chống lại các băng nhóm đối thủ. Tất cả các khẩu súng bị thu giữ đều có số xê-ri nhưng không chiếc nào được đăng ký và cho đến nay, các điều tra viên vẫn chưa lần ra nguồn gốc xuất xứ của chúng. 

Trong số những khẩu súng bị thu giữ có 1 khẩu súng ngắn được cho là đã được sử dụng trong bốn vụ cướp gần đây ở San Francisco. Qua điều tra, cảnh sát xác định được danh tính của một tên cướp là Homer Matthews, 56 tuổi, cư dân San Francisco và bắt giữ hắn khoảng 1h sáng 24-5 tại Đại lộ La Salle. Xe của hắn cũng phù hợp với các đặc điểm nhận dạng với xe nghi phạm sử dụng trong các vụ cướp. 

Trốn chạy cảnh sát, đâm chết người đi đường

Cảnh sát San Francisco cho biết, Homer Matthews và Austen Chin bắt đầu thực hiện các vụ cướp từ hôm 22-4 khi chúng tấn công một trạm xăng gần Đại lộ San Bruno và đường Woolsey ở khu vực Portola. Hai ngày sau, chúng lại gây ra một vụ cướp, lần này là tại một cửa hàng ở Marina. Một tháng sau đó, hôm 17-5, hai tên được cho là đã thực hiện một vụ cướp thứ 3 tại trạm xăng trên đường Bayshore. Vụ cướp thứ tư chúng thực hiện tại một cửa hàng tạp hóa gần đại lộ Precita vào hôm 19-5. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hai tên này hiện đang bị giam giữ tại nhà tù ở San  Francisco với các cáo buộc liên quan đến tội danh cướp của và bắt cóc. 

Cũng trong tháng 4 vừa qua, cảnh sát San Francisco cho biết, xe ô tô của một nhóm cướp trong lúc tháo chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, đã đâm phải một người đi đường khiến người này tử vong. Theo thông tin đăng tải trên trang San Francisco Chronicle, vụ việc xảy ra khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe ô tô Toyota Corolla màu đen tình nghi liên quan đến vụ cướp và tìm cách chặn lại. Tuy nhiên, bọn cướp đã liều lĩnh lái xe bỏ chạy và đâm vào một phụ nữ, làm người này tử vong.

 Không dừng lại ở đó, chúng tiếp tục nhấn ga bỏ chạy qua các tuyến đường trong thành phố trước khi đâm vào người thứ hai, khiến người này bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc xe Toyota Corolla sau đó được tìm thấy bị bỏ lại tại khu vực Treasure   Island, cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng của bọn cướp. Nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính của bọn cướp đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.