Triều Tiến tố cáo Hàn Quốc "chơi bẩn", thả rắn ở biên giới

ANTĐ - Nhà chức trách Triều Tiên vừa lên tiếng tố cáo Hàn Quốc “chơi bẩn” ở khu vực biên giới, sau khi họ phát hiện một lượng rắn nhiều bất thường xuất hiện quanh sông Yalu.

Tình hình biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc chưa bao giờ hết căng thẳng

Phía Bình Nhưỡng cho rằng Seoul đã cố tình thả rắn sang nước họ, trong một “âm mưu xảo quyệt” để gây bất ổn tình hình.

Các nguồn tin ở tỉnh Ryanggang giáp Trung Quốc cho hay, các đơn vị tuần tra Triều Tiên đã được lệnh bắt hết rắn khi lũ rắn băng qua bờ bắc của sông Yalu.

Theo cáo buộc của Bình Nhưỡng, cơ quan tình báo Hàn Quốc đứng sau vụ việc trên, trong một “kế hoạch xảo quyệt để thách thức sự thống nhất của chúng tôi”.

Được biết, Bộ An ninh nhân dân Triều Tiên và các cơ quan công quyền khác đã ra thông báo hối thúc người dân nước này cảnh giác với lũ rắn mọi lúc mọi nơi, vì đã có những trường hợp tử vong vì bị rắn cắn.

Dù vậy, vẫn còn nhiều nghi ngơ đối với cáo buộc nói trên, vì phía Triều Tiên thường “lên gân” mọi thứ liên quan tới Hàn Quốc và các đồng minh. Chẳng hạn như tờ rơi và đĩa CD tuyên truyền của Seoul luôn bị Bình Nhưỡng coi là những mối đe dọa lớn.

Một số chuyên gia coi lời cáo buộc của Triều Tiên với Hàn Quốc là âm mưu tâm lý mà chính quyền Bình Nhưỡng sử dụng để đánh lạc hướng dư luận.