Tổng thống Obama: Luật do Mỹ quy định, không phải Trung Quốc

ANTĐ - Các quy tắc thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải do Mỹ đặt ra, không phải Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã viết như vậy trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, qua đó kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Tổng thống Obama: Luật do Mỹ quy định, không phải Trung Quốc ảnh 1

“Việc xây dựng các bức tường tách chúng ta khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ ngăn cách chúng ta khỏi những cơ hội lớn nhất mà nó mang lại. Thay vào đó, Mỹ cần đặt ra các quy tắc cho nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia khác cần phải tuân theo luật chơi do Mỹ và các đối tác của chúng ta đặt ra. Chính TPP sẽ cho phép chúng ta làm điều đó”, ông Obama nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Obama, việc phê chuẩn TPP sẽ loại bỏ các rào cản đối với hàng hóa sản xuất tại Mỹ, kể cả 18.000 loại thuế hiện nay mà các nước đánh vào hàng hóa Mỹ. “Nói một cách đơn giản, một khi TPP có hiệu lực, các doanh nghiệp Mỹ sẽ xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn, từ đó tạo ra việc làm nhiều hơn”. 

Tổng thống Obama cho rằng, Hiệp định này cũng tăng cường an ninh quốc gia Mỹ, giúp Mỹ trở nên mạnh hơn và an toàn hơn.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo, “những lợi ích trên sẽ không xảy ra nếu TPP không trở thành hiện thực. Đó là vì khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục sự hội nhập về kinh tế, dù có Mỹ hay không. Chúng ta có thể dẫn dắt tiến trình đó, hoặc chúng ta có thể đứng ngoài nhìn sự thịnh vượng trôi qua trước mặt chúng ta”.

Theo ông Obama, Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với TPP, bởi vì nước này đang ủng hộ một Hiệp định khác mang tên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, bao gồm một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực như Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hiệp định TPP được đại diện của 12 nước tham gia đàm phán ký kết hồi tháng 2-2016, nhưng vẫn cần sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ. Nếu được thực hiện, hiệp định thương mại tự do này sẽ quy tụ các quốc gia đang nắm giữ 40% nền kinh tế toàn cầu.