Thổ Nhĩ Kỳ xem hội nghị khí hậu toàn cầu là cơ hội "làm lành" với Nga

ANTĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ vào hôm 28-11 rằng, hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu được tổ chức ở Paris (Pháp) vào tuần tới có thể là cơ hội để “làm lành” với Nga, sau vụ Ankara chủ động bắn rơi một chiếc máy bay của Nga ở khu vực gần biên giới Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ xem hội nghị khí hậu toàn cầu là cơ hội "làm lành" với Nga ảnh 1

Theo thời gian, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có động thái mềm mỏng để mong "làm lành" với Nga

Ông Erdogan từng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xin lỗi vì đã bắn rơi chiếc Su-24 của Nga, khiến một phi công thiệt mạng. Chính vì điều này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối trao đổi với ông Erdogan qua mọi kênh đối thoại.

Cùng với đó, Nga cũng áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, như cấm nhập khẩu nông sản, hạn chế hoạt động của người Thổ trên đất Nga hay hủy bỏ thỏa thuận miễn thị thực giữa 2 nước.

“Những sự kiện gần đây thực sự khiến chúng tôi rất buồn”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình ở thành phố phía tây Baliksehir. 

Mặc dù “rất buồn” song ông Erdogan vẫn kiên quyết không xin lỗi, và thậm chí từng cho rằng Moscow phải xin lỗi Ankara vì đã để máy bay chiến đấu vi phạm không phận của họ.

“Vào thứ 2 (30-11), ở Paris sẽ có hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu. Đó có thể là một cơ hội để làm lành với Nga. Đối đầu sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả. Nga là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, và ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có vai trò quan trọng đối với Nga”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã khẳng định đã lấy được thi thể của viên phi công Nga xấu số từ tay các phiến quân tại Syria, và sẽ chuyển giao cho Nga.