Thổ Nhĩ Kỳ: Kẻ chủ mưu đảo chính là khủng bố, nguy hiểm hơn Bin Laden

ANTĐ - Bộ trưởng phụ trách quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - EU, ông Omer Celik, đã tuyên bố rằng, vị tu sĩ bất đồng chính kiến người Thổ hiện đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen là… “một kẻ khủng bố, còn nguy hiểm hơn cả trùm al-Qaeda Osama Bin Laden".

Ông Fethullah Gulen luôn bác bỏ mọi vai trò liên quan tới cuộc đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vào ngày 15-7, cuộc đảo chính quân sự bất ngờ đã nổ ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi quân đội tung lực lượng kiểm soát 2 thành phố chính Istanbul và Ankara. Vậy nhưng, người dân và các lực lượng trung thành với chính phủ đã xuống đường và góp phần dẹp tan cuộc đảo chính này.

“Tên lãnh đạo khủng bố Fethullah Gulen còn nguy hiểm hơn cả Osama Bin Laden”, Bộ trưởng Celik tuyên bố trước báo giới.

Ngay sau khi xảy ra đảo chính, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức cáo buộc Gulen và các tín đồ của vị tu sĩ này đóng vai trò quan trọng trong chính biến vừa qua.

Rất nhiều sĩ quan và binh lính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là tin và đi theo “đường hướng” mà tu sĩ Gulen vạch ra.

Tuy nhiên, về phần mình, ông Gulen luôn bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan tới cuộc đảo chính.

Một điều khá thú vị là trong quá khứ, ông Gulen từng là một đồng minh ủng hộ đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.