Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa căn cứ quân sự "phục vụ" đảo chính

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vừa tuyên bố rằng, tất cả đơn vị thuộc căn cứ không quân Akinci sẽ bị giải tán, trong khi căn cứ này cũng bị đóng cửa, vì nơi đây là một “thành trì” của quân đảo chính.

Akinci sẽ trở thành điểm dành riêng cho những người hy sinh trong cuộc đảo chính

“Tôi tuyên bố với tất cả mọi người đứng trên quảng trưởng ở Kazan này [Kazan là thị trấn ở phía tây bắc Ankara], rằng, cơ sở không quân Akinci sẽ bị đóng cửa. Đây là nơi đã chứa chấp những kẻ phản bội. Thay vào đó, chúng tôi sẽ biến Akinci thành nơi dành cho những người đã hy sinh vì dân chủ trong cuộc đảo chính vừa qua”, Thủ tướng Yildirim bày tỏ.

Trước đó, cuộc đảo chính quân sự vào ngày 15-7 để lật đổ chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kết thúc đẫm máu, với gần 300 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương. Sau chính biến, Ankara đã phát động cuộc thanh trừng quy mô lớn chưa từng có, trong đó bắt giữ và xử lý kỷ luật hàng loạt vị trí trong quân đội, các cơ quan chính phủ, giáo dục và truyền thông.