Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu "tấn công" Mỹ?

ANTĐ - Sau cuộc đảo chính bị cho là “có bàn tay” của Mỹ đằng sau, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có động thái trả đũa đối với đồng minh NATO lâu năm của mình. Cụ thể, vào ngày 25-7, Ankara đã ra yêu cầu chính thức đối với đài NBC News của Mỹ, trong đó buộc đài này phải xin lỗi vì đã đưa những thông tin sai trái về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc đảo chính hôm 15-7.

Hồi tuần trước, khi cuộc đảo chính quân sự vừa nổ ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, NBC News đã dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng, Tổng thống Erdogan đã bị từ chối quyền hạ cánh máy bay xuống Istanbul, và ông này buộc phải tìm kiếm cơ hội tị nạn chính trị ở Đức.

Vậy nhưng trên thực tế, trái ngược với thông tin đó, ông Erdogan đã đáp xuống Istanbul ngay trong đêm và có bài phát biểu được phát trên truyền hình.

Ông Erdogan bị đài Mỹ "vu" cho kế hoạch chạy trốn sang Đức

Sau khi tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ dần ổn định trở lại, đài NBC News đã nhận được một lá thư từ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ, trong đó cáo buộc đài này cùng nhà sản xuất Kyle Griffin đã hành động vô trách nhiệm khi đưa tin, đồng thời yêu cầu họ phải xin lỗi.

Theo Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, tin tức sai trái trên đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng ở nước họ.

“Thật là tồi tệ khi một thông tin nhạy cảm và quan trọng như vậy về tình trạng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại bị xử lý theo cách thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Điều đó đã lộ ra rằng ban biên tập NBC News không kiểm tra kỹ lưỡng độ tin cậy của nguồn tin”, lá thư từ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn.

Mặc dù phía NBC News đã rút lại nội dung thông tin sai, nhưng hãng này vẫn “cố chấp” không thừa nhận họ mắc lỗi. Điều này khiến rất nhiều cư dân mạng Thổ Nhĩ Kỳ và cả Mỹ cùng lên mạng xã hội để yêu cầu NBC News phải đưa ra một lời xin lỗi chính thức.

Vào ngày 25-7, hàng trăm người dùng Twitter đã đăng những nội dung tức giận, và dọa sẽ tổ chức biểu tình ở bên ngoài trụ sở của đài này tại New York.