Thâm hụt ngân sách tháng 2 của Mỹ tăng cao nhất từ trước tới nay

Khoảng cách giữa chi tiêu và các khoản thu có khả năng vẫn còn rất lớn ngay cả khi nền kinh tế Mỹ trở về điều kiện bình thường.

Thâm hụt ngân sách tháng 2 của Mỹ tăng cao nhất từ trước tới nay

Khoảng cách giữa chi tiêu và các khoản thu có khả năng vẫn còn rất lớn ngay cả khi nền kinh tế Mỹ trở về điều kiện bình thường.

Bộ Tài chính Mỹ hôm qua cho biết, thâm hụt ngân sách của tăng 222,5 tỷ USD trong tháng 2. Đây là tháng có mức tăng thâm hụt ngân sách lớn nhất từ trước tới nay.

Đây là bằng chứng về tình trạng thậm hụt ngân sách đang ngày một lớn trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chuyên gia cho rằng mặc dù Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm thâm hụt và cải thiện vấn đề tài chính, nhưng trong ngắn hạn, vẫn chưa có chính sách nghiêm khắc nào được đưa ra để giải quyết vấn đề này.

Trong năm tài chính 2010, thâm hụt ngân của Mỹ lên tới 1.290 tỷ USD. Tình hình tài chính trong nước đang trở nên tồi tệ hơn, một phần do chính sách cắt giảm thuế đã được thông qua vào tháng 12 năm ngoái và tăng chi tiêu cho các chương trình phục vụ lợi ích cộng đồng như Medicare và Medicaid.

Ông Douglas Elmendorf, giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết, khoảng cách giữa chi tiêu và các khoản thu có khả năng vẫn còn rất lớn ngay cả khi nền kinh tế Mỹ trở về điều kiện bình thường.

CBO cũng báo cáo, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong năm 2011 dự kiến khoảng 9,8% GDP.

Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp lại bắt đầu tăng cao. Bộ Lao động cho biết, số người phải nhận trợ cấp thất nghiệp, trước khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, là 397.000 trong tuần đầu tiên của tháng 3, tăng 26.000 so với tuần trước đó.

theo dvt