- Sốc: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ lượng người "chưa từng có" sau đảo chính
- Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận chặn WikiLeaks vì… dám lộ email chính trị mật
- Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ "gạt" Công ước nhân quyền sang một bên
Cuộc thanh trừng sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lan sang lực lượng gần gũi nhất với Tổng thống Erdogan
“Sẽ không còn đội bảo vệ tổng thống nữa, không có mục đích hay nhu cầu gì cả”, ông Yildirim tuyên bố.
Trước đó, sau cuộc đảo chính suýt cướp đi sinh mạng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, giới chức nước này đã bắt giữ khoảng 300 thành viên trong đội an ninh bảo vệ tổng thống.
Cuộc đảo chính nổ ra vào ngày 15-7 với sự tham gia của đông đảo lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, song đã bị dập tắt chỉ một ngày sau đó. Khoảng gần 300 người bị giết, và 2.000 người bị thương sau chính biến.
Bản thân ông Erdogan đang ở trong kỳ nghỉ đã suýt bị lực lượng đặc nhiệm của quân đội đảo chính bắt sống hoặc sát hại.