Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ "gạt" Công ước nhân quyền sang một bên

ANTĐ - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus vừa tuyên bố rằng, Công ước nhân quyền châu Âu (EHRC) đang bị tạm hoãn trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp ở nước này, sau cuộc đảo chính thất bại vừa qua.

“Chúng tôi muốn kết thúc tình trạng khẩn cấp của đất nước ngay khi có thể. Thời gian tối đa của tình trạng này là 1,5 tháng. Trong khoảng thời gian này, Công ước nhân quyền châu Âu sẽ bị tạm dừng”, ông Kurtulmus phát biểu trước các phóng viên ở Ankara.

Tình trạng khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21-7, sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông báo quyết định này.

Ankara không muốn bị các điều khoản nhân quyền làm "vướng chân" trong nỗ lực thanh trừng sau đảo chính

Trong bối cảnh xử lý cuộc đảo chính quy mô vừa qua, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc đàn áp chưa từng có trong lịch sử, để trấn áp tất cả cá nhân bị cho là có liên quan tới cuộc đảo chính, từ thống đốc, công tố viên, nhân viên tình báo, thẩm phán cho đến các nhân viên quân sự.

Trước đó, các ngoại trưởng EU đã lên tiếng hối thúc Ankara tuân thủ các quy định của EHRC, trong đó có việc bãi bỏ án tử hình, đặc biệt là khi nhà cầm quyền trừng phạt tới vài nghìn cá nhân.

Tuy nhiên, ông Erdogan đã hứa sẽ “trừng phạt không thương tiếc” với những ai có dính dáng tới đảo chính, và còn nỗ lực khôi phục án tử hình để răn đe. Điều này đang làm mếch lòng rất nhiều nước châu Âu.