Người dân Hy Lạp bỏ phiếu về điều kiện của chủ nợ

ANTĐ - 7h sáng qua 5-7, người dân Hy Lạp bước vào cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về việc có chấp thuận điều khoản tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội để nhận được gói cứu trợ như yêu cầu của các chủ nợ quốc tế hay không. Kết quả  dự kiến được công bố vào khoảng 1h ngày 6-7 theo giờ Việt Nam.

Với cuộc bỏ phiếu này, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được cho rằng đang chơi một canh bạc với chính phủ non trẻ mới thành lập 5 tháng của mình. Cuối tuần qua, ông Tsipras kêu gọi người dân bỏ phiếu “Không”, truyền thêm sức mạnh cho ông để đạt được một thỏa thuận tốt hơn cho Hy Lạp trước các chủ nợ; đồng thời việc bỏ phiếu “Có” sẽ là một sự đầu hàng trước yêu cầu khắc nghiệt của họ.

Người dân Hy Lạp bỏ phiếu về điều kiện của chủ nợ ảnh 1

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đi bỏ phiếu

Trong khi đó, phe phái đối lập đã cáo buộc ông Tsipras làm hỏng tư cách thành viên của đất nước này trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone và phiếu “Có” sẽ giữ được nước này ở lại.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Varoufakis nói rằng các ngân hàng sẽ mở cửa lại vào ngày 

7-7 cho dù kết quả trưng cầu thế nào, và Thủ tướng Alexis Tsipras vẫn sẽ đạt được thỏa thuận với các chủ nợ nếu kết quả trưng cầu là "Không". 

Gần 10 triệu người Hy Lạp đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Một loạt cuộc thăm dò đã thực hiện vào thứ 6, hai ngày trước khi diễn ra trưng cầu dân ý về điều kiện “thắt lưng buộc bụng” từ các chủ nợ. Kết quả cho thấy khoảng 75% người dân muốn Hy Lạp ở lại Eurozone.