“Ngòi nổ” kỳ thị chủng tộc ở Israel

ANTĐ -Tại Israel lại đang dậy sóng căng thẳng chủng tộc mới, không phải cuộc đối đầu giữa người Do thái với người Palestine mà chính giữa những người Do thái với nhau.
“Ngòi nổ” kỳ thị chủng tộc ở Israel ảnh 1

Lực lượng an ninh Israel bắt giữ một người biểu tình Do thái gốc Ethiopia

Làn sóng biểu tình của cộng đồng người Do thái gốc Ethiopia nhằm phản đối hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát Israel đã bước sang ngày thứ năm, kể từ ngày 30-4, song chưa có dấu hiệu chấm dứt. Không những thế, biểu tình còn lan rộng tới Thủ đô Tel Aviv với những cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình. 

Con số cảnh sát đưa ra chỉ có 3.000 người tham gia cuộc biểu tình tại Tel Aviv, trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 10.000 người đã đổ xuống đường phố, phong tỏa nhiều trục đường chính tại Thủ đô Israel từ đêm 3-5. Một số người biểu tình quá khích đã dùng đá và chai thủy tinh ném về phía lực lượng an ninh khi tìm cách xông vào một tòa nhà chính quyền tại Tel Aviv, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. 

Cuộc đụng độ giữa những người biểu tình Do thái gốc Ethiopia với cảnh sát khiến 46 nhân viên an ninh và 7 người biểu tình bị thương, 26 người biểu tình đã bị bắt giữ. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Israel Yitzhak Aharonovitch, do không xác định được thủ lĩnh phong trào biểu tình nên việc giải tán những cuộc biểu tình mà ông cho là “cuộc bạo động” gặp khó khăn, cũng như không xúc tiến được các cuộc đối thoại.

Những cuộc biểu tình phản đối tình trạng kỳ thị chủng tộc hiện nay tại Israel bắt nguồn từ việc một đoạn băng ghi hình được công bố ngày 27-4 vừa qua cho thấy, 2 cảnh sát tại khu vực Holon (phía Nam Tel Aviv) đã vô cớ tấn công 1 binh sĩ Israel người gốc Ethiopia. Vụ việc này ngay sau khi được công bố đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Do thái gốc Ethiopia tại Israel. 

Hiện có khoảng 125.500 người Do thái từ Ethiopia đã đến Israel trong hai làn sóng nhập cư năm 1984 và 1991. Mặc dù được Chính phủ Israel hỗ trợ nhất định song cộng đồng này không mấy thành công trong việc hoà nhập xã hội Israel và thường phàn nàn về sự phân biệt đối xử trong các lĩnh vực giáo dục và nhà ở.

Chính những mâu thuẫn, bất mãn vốn âm ỉ và tích tụ từ lâu trong cộng đồng người Do thái từ Ethiopia đã ngay lập tức bùng lên thành làn sóng phản đối gay gắt khi có được “mồi lửa” từ vụ việc công bố ngày 27-4. Bất chấp từ Tư lệnh cảnh sát quốc gia Israel Yohanan Danino tới Thủ tướng Benjamin  Netanyahu cùng khẳng định sẽ “không dung thứ cho hành vi không thể chấp nhận được” của 2 cảnh sát đối với binh sĩ người gốc Ethiopia, đồng thời sẽ thành lập nhóm điều tra vụ việc, cộng đồng người Do thái gốc Ethiopia vẫn xuống đường để “xả” nỗi bất mãn kìm nén lâu ngày.

Trước “ngòi nổ” kỳ thị chủng tộc trong bối cảnh vẫn chưa thành lập được chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng   Netanyahu cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo cộng đồng người Ethiopia với sự tham dự của đại diện các Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Nhập cư và Bộ Phúc lợi Xã hội nhằm giải quyết cơn phẫn nộ hiện nay của người Do thái gốc Ethiopia cũng như căn nguyên sâu xa.