Thái Lan:

Nghi phạm đánh bom Bangkok mang hộ chiếu Trung Quốc

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan ngày 2-9 thông báo, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài ngôi đền Erawan ở Thủ đô Bangkok mang hộ chiếu Trung Quốc, có thể đến từ khu tự trị Tân Cương. 
Nghi phạm đánh bom Bangkok mang hộ chiếu Trung Quốc ảnh 1

Nghi phạm chính vụ đánh bom bị cảnh sát bắt giữ hôm 1-9

Hiện cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như xác nhận liệu đây có phải là hộ chiếu thật hay không. Nếu đúng là hộ chiếu thật, thông tin này sẽ củng cố ý kiến của một số chuyên gia phân tích an ninh cho rằng vụ đánh bom hôm 17-8 làm 20 người thiệt mạng, trong đó có nhiều du khách Trung Quốc, có liên quan tới người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và vụ tấn công có thể nhằm trả thù cho việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7 vừa qua. 

Trước đó một ngày, cảnh sát Thái Lan thông báo, nghi phạm chính bị bắt giữ gần biên giới với Campuchia khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi Thái Lan. Theo cảnh sát, dấu vân tay của nghi phạm phù hợp với dấu vân tay được tìm thấy trên các nguyên liệu chế tạo bom thu giữ tại một căn hộ ở ngoại ô Bangkok hồi cuối tuần qua.