Nga sẵn sàng chung tay chống IS, Lầu Năm Góc nói "Không!"

ANTĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Michelle Baldanza vừa khẳng định rằng, họ không hề có kế hoạch hợp tác nào với Nga trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Chống IS, Nga sẵn sàng hợp tác, song Mỹ lại khẳng định "Không!"

Trong cuộc họp báo ngắn diễn ra hôm 24-5-2016, phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nước này đã phối hợp với lực lượng SDF trong nỗ lực chiếm lại thành phố Raqqa từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, ông Toner lại từ chối nói kỹ hơn về khả năng bắt tay với lực lượng của Nga trong chiến dịch giải phóng này.

Do vậy, báo giới tiếp tục đặt câu hỏi xem liệu Mỹ và Nga có thể hợp sức trong tương lai gần để chống IS hay không.

“Chúng tôi hiện không có bất kỳ kế hoạch hợp tác quân sự nào với Nga”, cô Baldanza khẳng định để dẹp tan mọi đồn đoán.

Nữ phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói rằng họ “tiếp tục sử dụng” bản ghi nhớ đã có với phía Bộ Quốc phòng Nga để đảm bảo an toàn bay trong không phận Syria. Cô cũng cho biết thêm là Mỹ duy trì các cuộc thảo luận liên ngành thường xuyên với Nga và các bên liên quan để hỗ trợ quá trình chấm dứt chiến sự.

Lực lượng SDF mà phía Mỹ hợp tác để chống IS có tên đầy đủ là Syrian Democratic Forces (Các lực lượng Dân chủ Syria). Lực lượng này cùng với Mỹ đã tiến hành chiến dịch chiếm lại thành phố Raqqa vốn nằm dưới sự kiểm soát của IS từ năm 2013.

Trong khi Mỹ nói “không” với Nga, SDF lại khẳng định họ đã sẵn sàng phối hợp hành động với cả Nga và Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng họ đang chuẩn bị để cùng hợp sức với liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu và cả SDF nhằm giải phóng thành trì của IS.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự để các bên hợp tác với nhau trong các chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nusra Front ở Syria.