Nga "không nói gì" về vụ điệp viên nước này bị bắt ở Rome

ANTĐ - Sau khi Italy bắt giữ một công dân Nga tại thủ đô Rome với cáo buộc làm gián điệp, phía Đại sứ quán Nga tại nước này đã không đưa ra bình luận gì trước giới truyền thông.

ĐSQ Nga tại Rome (Italy)

Hôm 24-5, tờ Exresso tiết lộ rằng, quan chức Frederico Carvalhao Gil thuộc Sở Thông tin An ninh Bồ Đào Nha đã bị bắt giữ tại Rome theo đề nghị từ phía Lisbon.

Ông Carvalhao Gil bị cho là đã bán các bí mật quốc gia cho một thành viên của cơ quan tình báo Nga, người cũng đã bị bắt giữ sau đó.

“Đại sứ quán không có bất kỳ bình luận nào đối với trường hợp này ở thời điểm hiện tại”, một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Italy bày tỏ với hãng tin RIA Novosti.

Theo thông tin của giới truyền thông, ông Carvalhao Gil đã chuyển những thông tin về kinh tế và chính trị liên quan tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu cho nhân viên gián điệp Nga.

Truyền thông Italy cho biết thêm, cả 2 người bị bắt hiện vẫn đang ở Rome để chờ dẫn độ.