Nga đã cảnh báo cho Thổ Nhĩ Kỳ vài giờ trước vụ đảo chính

ANTĐ - Hãng thông tấn Iran Fars News vừa tiết lộ rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã được cơ quan tình báo của Nga cảnh báo về cuộc đảo chính sắp xảy ra, chỉ vài giờ trước khi các xe tăng xuất hiện trên đường phố Istanbul và Ankara hôm 15-7.

Quân đảo chính dùng cả máy bay, xe tăng song không thể khuất phục được người dân

Hồi tuần trước, quân đội Nga đã bắt sóng và giải mã được thông tin liên lạc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó đề cập tới một cuộc đảo chính đang được tổ chức để chống lại chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Sau đó, thông tin này đã được chuyển cho Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT).

Trong gói thông tin mà quân đội Nga thu được, có mệnh lệnh từ trực thăng yêu cầu các binh lính bắt giữ hoặc tiêu diệt ông Erdogan ở thị trấn nghỉ dưỡng Marmaris.

Tin tức trên đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga và Mỹ. Trong khi 2 đồng minh NATO lâu năm Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bộc lộ dấu hiệu “trục trặc”, thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ lại cải thiện quan hệ rất tích cực trong thời gian gần đây, sau giai đoạn căng thẳng vì vụ máy bay F-16 của Ankara bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Moscow hồi tháng 11-2015.

“Các nguồn tin ngoại giao nói rằng việc thay đổi chính sách ngoại giao của ông Erdogan (gửi lời xin lỗi chính thức tới Nga) chỉ một tuần trước cuộc đảo chính là nguyên nhân chính khiến một số quốc gia nổi giận, và hứa hỗ trợ quân đội cho đến giai đoạn đảo chính. Nhưng chính sự thay đổi trong chính sách đã cứu Erdogan”, Far News cho hay.

Mặc dù cả Moscow và Ankara không hề đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên, thì chính phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có động thái xác thực, khi đưa ra tuyên bố chính thức nói rằng MIT đã nhận được một số cảnh báo trước đảo chính.

Cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7 đã khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Chính quyền Ankara cáo buộc tu sĩ lưu vong ở Mỹ - ông Fethullah Gulen – là người đứng sau âm mưu này, cùng sự hỗ trợ của “một số nước ngoài”. Ông Gulen từng là một đồng minh của Tổng thống Erdogan.

Hiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ dẫn độ ông Gulen về nước để chịu trách nhiệm cho cuộc chính biến vừa qua.