Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Indonesia đã bắt giữ một tàu Trung Quốc nghi ngờ đánh bắt trái phép ngoài khơi quần đảo Natuna. 

Tàu khu trục Oswald Siahaan 354 của Indonesia

Một thông cáo báo chí từ Lực lượng vũ trang Indonesia hôm 29-5 cho biết, tàu khu trục Oswald Siahaan 354 của nước này đang tuần tra trên biển khi phát hiện và chặn tàu Gui Bei Yu của Trung Quốc hôm 27-5.

Theo ông Josdy Damopoli - người phát ngôn quân sự của Căn cứ Hải quân số 4 ở Tanjung Pinang, tỉnh đảo Riau, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc không có hành động ngăn cản khi quan chức Indonesia lên tàu cá để bắt 8 thủ thủy đoàn.

Căng thẳng ngoại giao giữa Jakarta và Bắc Kinh nảy sinh từ tháng 3 vừa qua, liên quan tới vụ một tàu cá ở ngoài khơi Natuna.

Tàu cá Trung Quốc đã bị bắt vì đánh cá trái phép, tuy nhiên, Bắc Kinh lại cáo buộc Indonesia tấn công tàu này trên ngư trường truyền thống của Trung Quốc.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từng cho hay, chủ quyền của Natuna thuộc về Indonesia và Trung Quốc không phản đối tuyên bố này.