Cựu Tổng thống Philippines làm đặc phái viên tại Trung Quốc

ANTĐ - Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos ngày 23-7 cho biết, ông chấp nhận lời đề nghị của tân Tổng thống Rodrigo Duterte là trở thành đặc phái viên tại Trung Quốc.

Tổng thống Rodrigo Duterte trò chuyện với ông Fidel Ramos

Trao đổi với giới truyền thông sau cuộc gặp ông Duterte ở khách sạn Marco Polo, ông Ramos cho biết đã đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc mới.

Trước đó, ông Ramos từng thừa nhận phải chống chọi với 3 căn bệnh nghiêm trọng, trong đó có một bệnh làm suy yếu lưu thông máu lên não bộ. Ông cũng phải sử dụng máy trợ tim; tuy nhiên, hiện giờ, tình hình sức khỏe đã ổn định.  

Cuộc gặp với Tổng thống Rodrigo Duterte diễn ra vài ngày sau khi ông Ramos được chỉ định vào vị trí đặc phái viên tới Trung Quốc.

Vị cựu Tổng thống cho biết, tại cuộc gặp này, ông đã trao đổi với tân Tổng thống Duterte để làm rõ nhiệm vụ của mình. Theo đó, trên vai trò đặc phái viên, ông sẽ không chỉ tới Trung Quốc và trao đổi với các lãnh đạo nước này, đặc biệt sau phán quyết của Tòa trọng tài về yêu sách “đường lưỡi bò”.

Vấn đề Biển Đông sẽ được ông trao đổi kỹ càng hơn với Hội đồng an ninh quốc gia trong một cuộc họp khác.

Được biết, ông Fidel Ramos là Tổng thống Philippines từ năm 1992 tới 1998.