Cuối tháng 11-2015: Tiếp diễn phiên xử vụ kiện "đường lưỡi bò"

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 12-11 cho hay, Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng chưa nhận được phản hồi. 
Cuối tháng 11-2015: Tiếp diễn phiên xử vụ kiện "đường lưỡi bò"  ảnh 1

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ

“Lập trường của Indonesia là rõ ràng, chúng tôi không công nhận “đường lưỡi bò” vì nó không phù hợp với luật pháp quốc tế”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Armanatha Nasir phát biểu trước báo giới.

Tuy nhiên, ông Nasir không nói rõ thời điểm nào Indonesia chuyển yêu cầu trên thông qua các kênh ngoại giao cho Trung Quốc. Trước đó, ngày 11-11, Bộ trưởng Điều phối an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia, ông Luhut Panjaitan tuyên bố Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Natuna của Indonesia, không được giải quyết thông qua đối thoại. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tòa án Trọng tài Thường trực của LHQ tại The Hague (Hà Lan) sẽ tổ chức phiên điều trần tiếp theo vào ngày 24-11 và dự kiến kéo dài đến ngày 30-11 tới. 

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Thượng nghị sĩ John   McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, vừa kêu gọi Lầu Năm Góc làm rõ và công khai mục tiêu của cuộc tuần tra hồi tháng trước của Hải quân Mỹ trong phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 9-11, Thượng nghị sĩ John McCain đề nghị giải trình về vụ tuần tra này vì có thể có sự hiểu lầm về mục tiêu của Mỹ ở Biển Đông.

“Tôi tin rằng Bộ Quốc phòng cần công khai và làm rõ mục tiêu pháp lý đằng sau hoạt động này và bất kỳ hoạt động tương tự nào khác trong tương lai”, ông McCain viết. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận nào về thư đề nghị của Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ.