Chủ tịch Hạ viện Australia từ chức vì lạm dụng công quỹ

ANTĐ - Bà Bronwyn Bishop, Chủ tịch Hạ viện Australia (ảnh) vừa từ chức sau khi phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt trong hơn 3 tuần qua vì cáo buộc lạm dụng công quỹ cho chi phí đi lại của mình, trang mạng ABC đưa tin ngày 2-8.
Chủ tịch Hạ viện Australia từ chức vì lạm dụng công quỹ ảnh 1

Bê bối liên quan tới bà Bishop bắt đầu khi có thông tin bà đã chi hơn 5.000 USD thuê một máy bay trực thăng bay từ Melbourne đến Geelong vào tháng 11-2014 để tham dự buổi gây quỹ của Đảng Tự do.

Phát biểu trước báo giới ở Sydney, Thủ tướng Australia Tony Abbott nhắc lại những đóng góp lớn của bà Bishop đối với Australia và người dân nước này, đồng thời cho biết, Chính phủ sẽ tổ chức một buổi đánh giá cặn kẽ về hệ thống quyền lợi của các nghị sĩ để bảo đảm tiền thuế của người dân không bị lạm dụng. 

Tuần trước, bà Bishop đã bù lại tiền thuê trực thăng và còn chi thêm 25% trên tổng số tiền phải trả và xin lỗi người dân về bê bối không đáng có này. Ngày 1-8, bà Bishop từ chối bình luận về báo cáo bà đã sử dụng 6.000 USD để thuê máy bay bay 160km từ Sydney đến Nowra vào năm ngoái.