Bà Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ

ANTĐ  Bà Hillary Clinton vừa chính thức trở thành ứng viên của đảng Dân chủ ra tranh chức Tổng thống Mỹ, tạo nên lịch sử là người phụ nữ đầu tiên được sự ủng hộ của một chính đảng lớn tại Mỹ. 

Tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Bà đã chính thức được đề cử trong đêm thứ hai của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) diễn ra ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 26-7. Đại hội này bỏ phiếu điểm danh theo từng bang để bầu ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống.

Trong ngày thể hiện nỗ lực đoàn kết của đảng Dân chủ này, đối thủ của bà Clinton – thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã phát biểu cuối cùng, đưa ra đề nghị chọn bà Clinton làm ứng viên đại diện cho đảng. “Tôi đề nghị bà Hillary Clinton nên được chọn là ứng viên của đảng Dân chủ tranh cử chức Tổng thống Mỹ” – ông Sanders tuyên bố.

Bà Clinton cuối cùng đã trở thành người đại diện cho đảng của bà sau khi lần đầu tiên tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 1-2007 và thất bại trước thượng nghị sĩ Barack Obama khi đó.

Sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ vào tối 28-7, bà Clinton sẽ bắt đầu chiến dịch cạnh tranh với tỷ phủ Donald Trump của đảng Cộng hòa để giành vị trí người đứng đầu Nhà Trắng.