Australia lo ngại nguy cơ bất ổn từ "điểm nóng" Biển Đông

ANTĐ - “Các yêu sách về lãnh thổ và nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Biển Đông sẽ tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews nhận định như vậy trong một hội nghị tổ chức tại Thủ đô Canberra ngày 27-8.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews

Theo ông Andrews, cùng với sự gia tăng tiềm lực quân sự, "điểm nóng" Biển Đông có thể gây bất ổn cho khu vực và đe dọa đến các lợi ích của Australia.

Mối lo này càng gia tăng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hoạt động ráo riết ở Biển Đông – nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết, Australia luôn coi trọng mối quan hệ đồng minh với Mỹ và mối quan hệ này “vẫn là nền tảng đối với chiến lược an ninh và quốc phòng của Australia; cũng là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế”.

Sách trắng quốc phòng Australia dự kiến được công bố tháng 10 tới sẽ làm rõ kế hoạch chi hàng tỷ USD mua vũ khí, chủ yếu từ Mỹ.