1/3 số thanh niên Trung Quốc sẽ chết vì... thuốc lá

ANTĐ - Một nghiên cứu mới vừa đưa ra cảnh báo rằng, cứ 3 thanh niên Trung Quốc dưới tuổi 20 hiện nay thì sẽ có 1 người bị chết sớm vì thói quen hút thuốc lá. Với dân số khổng lồ ở quốc gia này, tỷ lệ chết vì thuốc lá như vậy là quá lớn.

Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí y học The Lancet, trong đó nói rằng tới 2/3 nam giới ở Trung Quốc bắt đầu hút thuốc trước tuổi 20. Và nghiên cứu khẳng định, khoảng một nửa trong số này sẽ chết vì thói quen xấu đó.

Được biết, các nhà khoa học đã tiến hành 2 cuộc nghiên cứu cách nhau 15 năm trên phạm vi toàn quốc, trong đó khảo sát hàng trăm nghìn người.

Từ đó, họ kết luận nếu xu hướng hút thuốc lá hiện tại còn tiếp tục, con số nạn nhân hàng năm của thuốc lá tại quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ đạt tới mức 2 triệu người vào năm 2030, trong đó chủ yếu là nam giới. Các nhà khoa học đã gọi đây là một “đại dịch bùng phát của cái chết sớm”.

Rất dễ bắt gặp hình ảnh hút thuốc lá nơi công cộng ở Trung Quốc

Hiện nay, tại nhiều vùng ở Trung Quốc, các bữa ăn thường có “mô-típ” kiểu thoải mái. Nghĩa là sau khi đặt đũa xuống, nam giới thường đẩy ghế vào bàn rồi châm thuốc hút. Thói quen này giải thích tại sao chính quyền Trung Quốc phải nỗ lực để áp đặt lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng. Tại đây, các mối quan hệ thường được xây dựng trong các… làn khói thuốc.

Bên cạnh đó, những thương hiệu thuốc lá đắt tiền thường được trang trí bằng vàng trên vỏ bao và trở thành món quà đặc biệt tại đất nước có nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu. Trong khi đó, tầng lớp bình dân ở đây cũng dễ dàng tận hưởng “thú vui” của họ bằng những lựa chọn rẻ tiền hơn nhiều, với giá thuốc lá thường chỉ 2,5 Nhân dân tệ (gần 9.000 VNĐ) mỗi bao.

Đáng ngại hơn, ở một đất nước có thói quen hút thuốc lá ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày, chỉ một số ít người hiểu được những tác hại của hành vi xấu xí này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ có 25% số người trưởng thành Trung Quốc có thể nêu ra được những ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực từ hút thuốc, như ung thư phổi cho tới bệnh tim.

Cùng vì thế, tỷ lệ chỉ 10% số người hút thuốc lá ở Trung Quốc chịu bỏ thuốc tự nguyện trở nên dễ hiểu. Trong khi đó, hầu hết những người phải bỏ thuốc lá còn lại là do họ quá ốm yếu nên không thể tiếp tục hút.

Nghiên cứu đăng trên tờ The Lancet do các nhà khoa học của Đại học Oxford kết hợp với Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Trung Quốc thực hiện.

Trong bức tranh u ám về thuốc lá ở Trung Quốc, nhà nghiên cứu Richard Peto chỉ ra rằng vẫn có những tia sáng hy vọng le lói – nếu như mọi người có thể được thuyết phục từ bỏ thuốc lá.

“Điểm cốt yếu để tránh làn sóng mất mạng vì thuốc lá này là sự chấm dứt – chấm dứt hút thuốc. Và nếu bạn là một thanh niên, đừng tham gia vào ‘chặng đường’ nghiện thuốc lá”, ông Peto bày tỏ.

Trong khi tỷ lệ hút thuốc đang giảm ở những nước phát triển – với tỷ lệ dưới 1/5 số nam giới hút thuốc ở Mỹ - thì xu hướng này lại tăng lên ở Trung Quốc, nơi thuốc lá ngày càng trở nên dễ kiếm, còn người tiêu dùng thì lại kiếm được nhiều tiền hơn.

Dù nhà chức trách Trung Quốc hiện thực hóa lo ngại của họ bằng một lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng thì trên thực tế, “phép vua vẫn thua lệ làng”, khi thói quen của cộng đồng ở đây không dễ xóa bỏ chỉ bằng lệnh cấm. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp thuốc lá cũng đang đóng góp một khoản doanh thu thuế khổng lồ cho ngân sách nhà nước.

Trên phạm vi toàn cầu, thuốc lá có thể giết chết tới một nửa tổng sống người hút, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới.