Xem Triều Tiên phô diễn máy bay ở triển lãm hàng không đầu tiên trong lịch sử

ANTD.VN - Vào tuần trước, Triều Tiên tổ chức triển lãm hàng không đầu tiên trong lịch sử nước này tại sân bay quốc tế Kalma, phía đông thành phố cảng Wonsan.

Triển lãm này là cơ hội để hàng nghìn du khách quốc tế được nhìn thấy tận mắt tiềm lực của không quân và ngành hàng không dân sự Triều Tiên. Xuất hiện tại triển lãm là hàng loạt các máy bay quân sự chủ yếu có nguồn gốc từ Nga như Mig-29 Fulcrum, Su-25 Frogfoot, Mig-21Bis Fishbed, Mi-8T Hind và Y-5. Đây chủ yếu là các phiên bản đời đầu chưa được cải tiến nhưng vẫn được đánh giá là khá nguy hiểm.

MiG-21 vẫn được sử dụng trong không quân Triều Tiên

Xem Triều Tiên phô diễn máy bay ở triển lãm hàng không đầu tiên trong lịch sử ảnh 2

Su-25 đang là cường kích tấn công mặt đất mạnh nhất của không quân Triều Tiên

Bất ngờ, Triều Tiên cũng cho một phi đội 4 trực thăng Hughes 500E sản xuất bởi Mỹ tại sự kiện này. Số máy bay này được mua tại Mỹ thông qua một công ty Đức và sau đó trải qua nhiều khâu để đến được Triều Tiên. Hughes 500E cũng từng xuất hiện trong buổi duyệt binh của Triều Tiên vào năm 2013.

Do lệnh trừng phạt hạn chế giao thương quốc tế của Triều Tiên nên những triển lãm như thế này được cho là để thu hút thêm du khách quốc tế đến nước này.

MiG-29 là chiến đấu cơ hiện đại nhất hiện nay của Triều Tiên 

Trực thăng Mi-8

Video triển lãm hàng không đầu tiên tại Triều Tiên: