Xem tàu ngầm Severdovinsk Nga phóng tên lửa Kalibr trên biển Barents

ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân Nga Severdovinsk vừa phóng thành công một tên lửa hành trình Kalibr, tấn công mục tiêu ở duyên hải Bắc Cực trong bài tập trận trên biển Barents.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, đoàn thủy thủ trên tàu ngầm đa nhiệm Severodvinsk của hạm đội phương Bắc đã phóng thành công tên lửa Kalibr từ biển Barents, tấn công mục tiêu ở vùng Arkhangeksk với độ chính xác cao. Đây là một phần của bài tập trận lớn hơn của hải quân Nga ở trong khu vực này.

Tên lửa Kalibr có thể được phóng từ tàu nổi hoặc tàu ngầm 

Tên lửa Kalibr của Nga cũng mới được phóng bởi hạm đội Caspian trong bài tập trận kéo dài một tuần với sự góp mặt của hơn 20 tàu chiến. Chính tàu chiến của hạm đội Caspian đã phóng các tên lửa 3M-14 Kalibr từ tàu ngầm đi tấn công các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào hôm 7-10 và 20-11-2015.

Với tầm bắn gần 2.000km, tên lửa siêu âm Kalibr có kích cỡ đủ nhỏ để trang bị trên tàu ngầm và tàu chiến cỡ nhỏ. Ngoài ra, nó cũng có thể mang được cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân, cũng như xuyên qua được các lớp tên lửa phòng không của đối phương.

Kể từ khi Kalibr xuất hiện, Văn phòng Tình báo hải quân Mỹ (ONI) đã khẳng định rằng, đây là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ do nó tăng cường khả năng răn đe và tiêu diệt đối thủ của Nga.
Video tàu ngầm Severodvinks khai hỏa tên lửa Kalibr: