Xem Nga phô diễn sức mạnh sát thủ diệt hạm P-800 Oniks

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải một đoạn video về việc sử dụng hệ thống phòng vệ bờ biển để phóng tên lửa chống hạm siêu thanh tiêu diệt một mục tiêu giả định trên biển.

Đoạn video này cho thấy một hệ thống phòng vệ Bastion-P đã phóng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks vào một mục tiêu cách nó 150km trong một bài tập trận mới diễn ra ở quân khu phía đông.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, hệ thống tên lửa Bastion-P trên thuộc tiểu đội tên lửa của hạm đội Thái Bình Dương,

Trước khi tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật này, tiểu đội trên đã hành quân 200km từ căn cứ đến bãi huấn luyện quân sự.

Bastion-P được trang bị tên lửa chống hạm P-800 Oniks

Bastion-P là hệ thống phòng vệ bờ biển, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước bao gồm cả các tàu khu trục, tàu sân bay và tàu đổ bộ.

Trong chế độ làm việc tiêu chuẩn, Bastion-P được trang bị 24 tên lửa chống hạm siêu thanh Oniks, có thể bảo vệ một khu vực đường bờ biển kéo dài 600km khỏi các hoạt động đổ bộ của đối phương.

Mỗi tên lửa Oniks mang đầu nổ phân mảnh nặng 250kg và có khả năng đạt được đến tốc độ Mach 2.5, cùng sai số mục tiêu từ 5 đến 15m. 

Video Nga phóng tên lửa Oniks từ hệ thống Bastion-P: