Việt Nam có được Nga mời nâng cấp trực thăng Mi-8/17/171?

ANTĐ - Nga vừa tuyên bố sẽ mời hàng loạt quốc gia đang sử dụng các phiên bản máy bay trực thăng đa năng Mi-8/17/171 của mình một gói nâng cấp, hiện đại hóa hết sức ấn tượng.

Ngày 3-11, Liên hiệp tập đoàn "Máy bay trực thăng Nga" (Russian Helicopters), trực thuộc Tổng công ty công nghệ Nga (State Corporation Rostec) đã tuyên bố mời các nước châu Mỹ Latin và Caribe hiện đại hóa số máy bay trực thăng Mi-8/17/171 do Liên Xô/Nga sản xuất đang nằm trong biên chế lực lượng không quân và lục quân các nước này.

Được biết, gói nâng cấp sẽ có những hạng mục hiện đại hóa hết sức ấn tượng, kể cả việc lắp đặt hệ thống bảo vệ quang học-điện tử chống tên lửa và pháo phòng không - theo thông báo từ bộ phận thông tin và báo chí của Liên hiệp.

Hiện nay, các nước ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribe đang sử dụng hơn 400 máy bay trực thăng Nga. Phổ biến nhất là dòng trực thăng đa năng Mi-8 và phiên bản xuát khẩu ra đời sau của nó là trực thăng Mi-17/171, gồm khoảng 320 chiếc.

Liên hiệp tập đoàn "Máy bay trực thăng Nga" đã đề xuất cung cấp cho khách hàng chương trình hiện đại hóa Mi-8/17/171, nhằm mở rộng chức năng của những máy bay trực thăng này.

Mi-8/17/171 là dòng trực thăng đa năng thông dụng trên thế giới

Trong phương án trực thăng vận tải/chiến đấu, Nga đề xuất lắp đặt thêm hệ thống điện tử tích hợp kỹ thuật số, động cơ mới, cánh quạt cải tiến và hộp số nâng cấp, hệ thống bảo vệ quang học-điện tử chống tên lửa và pháo phòng không, cũng như những thiết bị hiện đại khác.

Các máy bay trực thăng dòng Mi-8 được chế tạo bởi công ty sản xuất máy bay trực thăng Mil Moscow Helicopter JSC ở Moscow, công ty Kazan JSC ở Kazan và công ty hàng không Ulan-Ude.

Chúng gồm các phiên bản dùng trong dân sự và quân sự. Các phiên bản quân sự gồm Mi-8T vận tải, chuyên chở VIP, chiến tranh điện tử, trinh sát; phiên bản Mi-8TV có trang bị vũ khí; phiên bản tìm kiếm và cứu hộ Mi-8MPS cùng với nhiều phiên bản khác như Mi-8SKA, Mi-8T(K), Mi-8TZ, 8MTPR, Mi-8TMB…

Biến thể Mi-17 vũ trang của Không quân nhân dân Việt Nam, 6 giá treo 2 bên hông có thể mang theo 1.500 kg bom, đạn các loại

Hiện đã có hơn 12.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 (tên mã NATO: Hip) đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Biến thể mới nhất Mi-8MT/Mi-17 được trang bị nặng hơn và giới thiệu năm 1981. Mi-17 ít được biết đến hơn, hoạt động ở khoảng 20 nước.

Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Không quân nhân dân Việt Nam đang sử dụng hàng chục chiếc Mi-17 và Mi-171, cùng với chừng đó chiếc Mi-8, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có phi đội trực thăng Mil Mi lớn nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo như nguồn tin của giới chức công nghiệp quốc phòng Nga, Việt Nam không nằm trong đợt giới thiệu nâng cấp, hiện đại hóa trực thăng lần này của Nga. Tuy nhiên, những máy bay trực thăng của Việt Nam phần lớn đã cũ, nên nếu Việt Nam có đề xuất, chắc chắn Nga sẽ đồng ý nâng cấp dòng máy bay trực thăng này.