Video 12 "pháo đài bay" B-52 tập xuất kích liên hoàn

ANTD.VN - Đội máy bay ném bom số 5 ở căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota, Mỹ vừa tiến hành một bài tập trận bao gồm việc cất cánh liên hoàn 12 máy bay ném bom B-52 nhằm khẳng định khả năng sẵn sàng cho các cuộc tấn công thông thường hoặc hạt nhân ở mọi lúc, mọi nơi.

B-52, có chuyến bay đầu tiên vào những năm 1950 và đang là chiếc máy bay ném bom “già” nhất của Mỹ, tuy nhiên nó vẫn được trọng dụng để làm phương tiện triển khai hạt nhân cũng như xuất hiện trong nhiều chiến dịch ném bom tầm xa, quy mô lớn.

B-52  còn có biệt danh là "pháo đài bay"

“Khoảng 3.500 lính không quân đã tập luyện việc sử dụng vũ khí hạt nhân một cách an toàn và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn. Đây là bài diễn tập thể hiện khả năng hạt nhân mà không được báo trước. Bài tập trận được diễn ra sớm hơn một tuần theo kế hoạch ban đầu nhằm tạo điều kiện đánh giá được năng lực của đội triển khai máy bay B-52”, không quân Mỹ đưa ra thông cáo cho hay. 

Video 12 máy bay ném bom B-52 cất cánh liên hoàn: