V-280 Valor có thể thay thế toàn bộ phi đội trực thăng của Mỹ

ANTĐ - Trong một nỗ lực nhằm mở rộng chương trình “Lên thẳng tương lai”, Lầu Năm Góc đã bắt đầu xây dựng một loại máy bay trực thăng cánh quạt nghiêng với khả năng thay thế toàn bộ phi đội trực thăng của không quân Mỹ.

Hiện các máy bay bay V-22 Osprey đang có một vài bất lợi. Bên cạnh việc nó bị mang tiếng  xấu là không an toàn do hàng loạt tai nạn chết người một vài tháng qua, chi phí của nó cũng đã leo thang lên nhiều lần so với mức 2,5 tỉ USD đề ra ban đầu.

Chính vì những bất lợi này mà quân đội Mỹ đang trong bước đầu phát triển ra một loại trực thăng cánh quạt nghiêng mới có tên V-280 Valor, với kích thước nhỏ và linh hoạt hơn. Hiện nguyên mẫu của chiếc máy bay đang được chế tạo bởi Bell Helicopter.

Mỹ cần thay thế phi đội trực thăng đã lỗi thời của mình 

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đã dành riêng 100 triệu USD cho V-280, nếu nguyên mẫu hoạt động tốt, nó sẽ được đầu tư nhiều hơn và khi thành công, chiếc máy bay này còn có thể thay thế các trực thăng UH-60 Black Hawks và AH-64 Apaches.

Tuy nhiên, Valor cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh. Sikorsky và Boeing hiện cũng đang phát triển một mẫu trực thăng đa nhiệm có tên SB>1 Defiant. Hiện mới trong giai đoạn thiết kế, nhưng Defiant cũng sẽ nhận được 100 triệu USD để phát triển nguyên mẫu.

“Những phiên bản thử nghiệm chính là cách để tìm ra thế hệ mới của những máy bay trực thăng cánh quạt nghiêng, sử dụng cho cả thế kỉ này”, Giám đốc Tổ chức xã hội trực thăng Mỹ, Michael Hirschberg nói với trang Breaking Defense.

Rất khó để một mẫu máy bay đáp ứng mọi tiêu chuẩn của quân đội, tuy nhiên, phi đội trực thăng hiện tại đã lỗi thời đến mức không thể sửa chữa, và Mỹ buộc phải đưa ra quyết định của mình. Cả Valor và Defiant đều có kế hoạch đưa nguyên mẫu ra bay thử vào năm 2017, tuy nhiên, ngay cả khi chúng đều đạt yêu cầu đề ra, các công ty sản xuất cũng phải mất thêm nhiều năm để hoàn thiện và đưa nó vào hoạt động thay thế những loại trực thăng hiện tại.

Nhiều chuyên gia ước lượng Mỹ chỉ có thể sở hữu một đội máy bay trực thăng mới cho tới năm 2037, điều sẽ khiến phi đội CH-47 Chinook sẽ không thể ngừng phục vụ cho tới năm 2065.