Ukraine mua thêm hàng loạt xe tăng T-84 Oplot

ANTD.VN - Tổng Thư kí Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine (NSDC) ông Oleksandr Turchynov vừa cho biết, chính phủ nước này đã đồng ý mua thêm cho quân đội ít nhất 10 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot trong năm 2018.

“Đơn đặt hàng quốc gia cho năm tới sẽ bao gồm việc mua ít nhất 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot”, ông Turchynov nói trong một chuyến thăm khu vực Kharkiv vào hôm 23-6.

Tại đây, ông Turchynov cũng đến thăm nhà máy sản xuất thiết bị quân sự Malyshev và dự một cuộc họp của Hội đồng quân sự vệ binh quốc gia Ukraine.

Xe tăng chủ lực Oplot được Cục Thiết kế Kharkiv Morozov phát triển cho quân đội Ukraine dựa theo chiếc T-80UD có từ thời Liên-xô.

Xe tăng T-84 Oplot của Ukraine trong một cuộc tập trận

Chiếc xe tăng được trang bị vũ khí chính gồm pháo nòng trơn 125 mm KBA3, súng máy phòng không 12,7mm KT-12.7 và súng máy đồng trục 7,62mm KT-7.62 có tốc độ bắn 700-800 viên/phút.

Xe có cơ chế nạp đạn tự động, với 40 đầu đạn các loại bao gồm đạn xuyên giáp, hiệu ứng nổ lõm, nổ mảnh, trong khi tên lửa dần đường bằng laser phóng từ nòng pháo có thể diệt mục tiêu cách 5km trên mặt đất hoặc thậm chí cả máy bay ở tầm thấp.

Oplot không chỉ chạy bằng nhiên liệu diesel mà nó còn có thể được thay thế bằng các nhiên liệu khác như xăng, dầu lửa, nhiên liệu máy bay hoặc nhiên liệu pha trộn. Thậm chí xe còn được trang bị một động cơ phụ trợ chạy bằng diesel-điện cung cấp điện cho xe khi động cơ chính đã hết nhiên liệu.

Bộ Quốc phòng Ukraine đưa xe tăng chủ lực Oplot vào hoạt động năm 2009. Tháng 9-2011, quân đội Hoàng gia Thái Lan cũng đã đặt hàng mua 49 xe tăng Oplot.