Ukraine chế tạo xe chiến đấu bộ binh nâng cấp từ BMP-1 của Nga

ANTĐ - Theo trang tin IHS Jane’s, Ukraine hiện đang phát triển một loại xe chiến đấu bộ binh mới, nâng cấp từ chiếc BMP-1 của Nga.

Xe chiến đấu bộ binh này có tên BMP-1 UM. Toàn bộ tháp pháo của xe BMP-1 cũ hiện đang bao gồm súng nòng trơn 2A28 73mm, súng máy đồng trục PKT 7,62mm và vũ khí chống tăng có dẫn đường (ATGW) KBM 9K11 Malyutka, đã được thay thế bằng hệ thống vũ khí Shkval do Ukraine tự sản xuất.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 UM sẽ được thay thế toàn bộ hệ thống vũ khí

Shkval bao gồm súng cối 2 nòng ZTM-1 30mm, súng máy đồng trục KT 7,62mm, súng phóng lựu tự động AG-17 30mm gắn ở phía bên trái của tháp pháo. Shkval cũng là hệ thống vũ khí đang đươc đặt trên xe chiến đấu bộ binh BTR-3 8x8 do Ukraine tự  chế tạo.

Súng cối ZTM-1 có tầm bắn hiệu quả là 2.000m và có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau. Nó mang theo 250 viên đạn cối 30mm và có thể nhả đạn bay với vận tốc 960 m/s. Trong khi đó, súng máy 7,62mm được trang bị 2.500 viên đạn và súng phóng lựu mang theo cộng 116 quả lựu đạn với 29 quả sẵn sàng triển khai.

Phía bên phải của tháp pháo là 2 hệ thống vũ khí chống tăng có dẫn đường (ATGW). Các hệ thống này có thể phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn ít nhất 100m và xa nhất là 5.500m. Do được trang bị đầu đạn xuyên phá nên nó có thể phá hủy cả các mục tiêu được bọc lớp giáp phản ứng nổ (ERA).