Tướng Trung Quốc thăm Mỹ giữa lúc căng thẳng Biển Đông tăng cao

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, một trong những quan chức quân sự hàng đầu của nước này đã lên đường thăm chính thức Mỹ vào ngày 8-6. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay ông Phạm Trường Long. (Ảnh tư liệu)

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đang có chuyến thăm “hữu nghị” tới Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter. Sau Mỹ, ông Phạm Trường Long cũng sẽ tới thăm Cuba.

Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng liên quan đến vấn đề Biển Đông và an ninh mạng.

Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng phát triển mối quan hệ quân sự nhằm cải thiện sự tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ song phương từ lâu đã bị phủ bóng bởi các tranh cãi chính trị giữa chính phủ hai nước.

Tuần trước, các tin tặc đã đột nhập vào mạng máy tính của chính phủ Mỹ, có thể nhằm thu thập thông tin cá nhân của 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu tại các cơ quan của nước này.

Hiện các nhân viên điều tra đang xác định xem liệu tin tặc Trung Quốc có liên quan đến vụ tấn công mạng quy mô lớn trên hay không.