Trung Quốc triển khai tên lửa HQ-9 tới đảo Hải Nam

ANTD.VN -Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International N.V. (ISI) của Israel đã trích dẫn các phân tích về một số bức ảnh trong thời gian gần đây cho thấy, Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không HQ-9 tới đảo Hải Nam ở phía bắc Biển Đông. 

Tên lửa HQ-9 được nhìn thấy ở đảo Hải Nam

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 8-5 ghi được hình ảnh 2 máy phóng HQ-9, 1 trung tâm radar và 3 bệ phóng trên một ngọn đồi ở phía nam của đảo Hải Nam.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh ngày 15-3 không cho thấy có máy phóng hay radar nào tại khu vực này.

Ngoài ra, Trung Quốc được cho là đã triển khai trái phép các tên lửa HQ-9 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  Theo báo cáo của ISI, việc Trung Quốc triển khai vũ khí tới Phú Lâm và Hải Nam “tạo ra một khu vực cấm bay rộng lớn ở phía trên tuyến đường thương mại hàng hải lớn nhất trong khu vực”.