Trung Quốc phô diễn xe thiết giáp chiến đấu VN-17 mới nhất

ANTD.VN - Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO) mới đây đã phô diễn phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ mới trong một sự kiện kỉ niệm ngày truyền thống của lực lượng thiết giáp, tổ chức ở Baotou, vùng Nội Mông.

Xe thiết giáp VN-17 nặng 30 tấn này được NORINCO miêu tả có khả năng phòng vệ như một chiếc xe tăng.

Theo Jane’s, VN-17 quả thật là có nhiều điểm giống với xe tăng hạng nhẹ VT-5 do sử dụng chung khung gầm. Khác biệt lớn nhất được cho là việc động cơ của xe đã được đặt ở phía trước thay vì phía sau nhằm tạo điều kiện cho binh lính ra vào từ phần đằng sau.

Xe thiết giáp VN-17 mới của Trung Quốc

Xe thiết giáp VN-17 trang bị cặp bệ phóng tên lửa chống tăng HJ-12, một hệ thống pháo điều khiển từ xa 30mm và máy quét tín hiệu quang điện 360 độ.

NORINCO đã giới thiệu VN-17 trước hơn 200 quan chức đến từ 50 nước trong sự kiện vừa tổ chức ở vùng Nội Mông, cách Bắc Kinh 700km, vào hôm 15-8. Theo Jane’s, nhiều loại vũ khí khác chưa từng xuất hiện của Trung Quốc cũng đã được giới thiệu trong sự kiện này. 

Video Trung Quốc giới thiệu xe thiết giáp VN-17: