Trung Quốc phát triển tiêm kích J-20 còn nhanh hơn Nga phát triển T-50

ANTĐ - Theo tạp chí quân sự Kanwa Defense Review, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-20 có thể được Trung Quốc hoàn thành phát triển vào năm 2017. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Nga phát triển mẫu T-50.

Kanwa Defense Review dự đoán rằng, sẽ mất khoảng 2 năm để Tập đoàn Công nghiệp máy bay Chengdu hoàn thiện nốt công đoạn phát triển của mẫu chiến đấu cơ tàng hình J-20. Rất nhiều bài thử nghiệm đang được Bắc Kinh gấp rút thực hiện cho J-20 trong thời gian này.  Không quân Trung Quốc đã bắt đầu dự án tự phát triển hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động từ năm 2004. Nó được thử nghiệm trên máy bay thương mại Tu-204 trong 3 năm qua và sau đó sẽ được lắp đặt trên mẫu J-20.

J-20 là một trong hai chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 mà Trung Quốc đang phát triển

Bắc Kinh đã sản xuất tổng cộng 4 nguyên mẫu của J-20 với các số seri đánh theo năm chế tạo 2011, 2012, 2013 và 2015. Một vài thay đổi kĩ thuật có thể được nhìn thấy rõ ở 3 mẫu máy bay gần nhất, tuy nhiên, hình dạng của thân máy bay không có gì thay đổi. Theo nhận định của Kanwa, Trung Quốc còn đang phát triển J-20 với tốc độ nhanh hơn mẫu T-50 của Nga. Moscow thậm chí còn chưa đưa mẫu chiếc đấu cơ thế hệ 5 của mình vào bay thử kể từ tháng 3-2014.

Khả năng phóng tên lửa giống với R-77 của Nga từ J-20 nhiều khả năng sẽ được thử nghiệm trong vòng 2 năm tới. Do chi phí khá đắt đỏ nên mẫu máy bay này sẽ không được sản xuất hàng loạt như J-10 và đơn vị J-20 đầu tiên có thể sẽ được mở ở căn cứ huấn luyện Thương Châu, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc.