Trung Quốc muốn đầu tư mạnh vào vũ khí hạt nhân để theo kịp Mỹ - Nga

ANTD.VN - Theo tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, nước này cần tăng cường khả năng răn đe và phản công hạt nhân, nhằm duy trì sức mạnh quân sự chiến lược trước Mỹ và Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ công bố một bản chiến lược hạt nhân mới, trong đó thay đổi cơ cấu vũ khí hạt nhân của Mỹ, đồng thời sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Theo tờ Quân đội nhân dân nhật báo (PLA Daily) của Trung Quốc, hành động chưa từng có tiền lệ này của Mỹ, cùng với đó là sự cải thiện chất lượng kho vũ khí hạt nhân của cả Mỹ và Nga chứng minh 2 quốc gia này coi trọng khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân và sự sử dụng nó trong thực tế.

Trung Quốc sẽ nâng cấp khả năng răn đe hạt nhân

“Để chuẩn bị cho những thay đổi không thể dự đoán trước trong thế giới ngày nay và cải thiện khả năng răn đe chiến lược, chúng ta phải xây dựng một lực lượng hạt nhân đáng tin cậy và khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân”, tờ báo của quân đội Trung Quốc nhấn mạnh.

Tờ báo khẳng định, thay đổi là cần thiết mặc dù Bắc Kinh vẫn luôn theo đuổi nguyên tắc "không sử dụng trước" và mục tiêu cuối cùng là loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Đây là bài viết được thực hiện bởi 2 nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc Học viện khoa học quân sự Trung Quốc, là cố vấn Ủy ban quân sự trung ương Trung Quốc.

Tổng thống Trump đã giữ nguyên chính sách hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của cựu Tổng thống Obama, thậm chí còn tỏ ra quyết liệt hơn trong lĩnh vực này, do đó rất nhiều quan chức cấp cao và nhà lập pháp đã cảnh báo rằng, nó có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trong tuyên bố về chiến lược quốc phòng quốc gia vào hôm 19-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng đã tuyên bố coi Nga và Trung Quốc là 2 đối thủ cạnh tranh hàng đầu.