Trung Quốc lập nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh vào năm 2016

ANTĐ - Theo Tân Hoa xã, nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ được hình thành vào năm sau để khắc phục điểm yếu của hạm đội hiện tại, vốn có tầm hoạt động rất hạn chế. 

Tân Hoa xã cho biết, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đã có chuyến đi đường dài đầu tiên vào đầu năm 2014 với sự hộ tống của 12 tàu chiến các loại. Tàu sân bay này đã được nâng cấp ở Đại Liên, sau khi Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998, và biên chế vào hải quân hồi năm 2012. Liêu Ninh có sức mạnh 200.000 mã lực và lượng giãn nước 67.500 tấn khi mang trọng tải tối đa.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên và cũng là duy nhất ở thời điểm hiện tại của Trung Quốc

Bắc Kinh hiện đang cân nhắc nhiều cách thức để hình thành nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm cả những phương pháp được Mỹ áp dụng. Hiện Trung Quốc cũng đang có kế hoạch đóng nội địa 2 tàu sân bay mới với lượng giãn nước và động cơ lớn hơn.

Trung Quốc xây dựng chiếc tàu sân bay mới đầu tiên của mình vào năm 2013 và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2020. Hải quân nước này cũng đã gấp ba số lượng tàu hộ tống và khu trục lên 50 chiếc thay vì chỉ 15 chiếc như năm 2000.

Bắc Kinh đã cho thấy quyết tâm trong việc hiện đại hoá các hạm đội tàu chiến lỗi thời bằng việc trang bị cho chúng các loại tên lửa hiện đại nhất. Các tàu hộ tống mới nhất của hải quân Trung Quốc có lắp đặt tên lửa chống hạm siêu âm của Nga P-270 với tầm bắn 209km và tên lửa chống hạm sản xuất nội địa YJ-62 với tầm bắn 241km, YJ83 (152km) và YJ8A (104km). Trong khi đó, tàu khu trục Type 052D hay còn gọi là lớp Luyang có trang bị một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, khai hoả được nhiều loại tên lửa khác nhau, kể cả các tên lửa chống hạm tầm xa.

Trung Quốc cũng đang phát triển tàu tuần dương 10.000 tấn, được cho là có trang bị đủ các tên lửa hành trình, chống hạm, đối không hiện đại trong tương lai.