Trung Quốc chuẩn bị sở hữu tên lửa phòng không hiện đại S-400

ANTD.VN - Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga Victor Kladov xác nhận rằng, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf dự kiến cung cấp cho Trung Quốc đang trong giai đoạn chế tạo.

“Đến nay, chúng tôi đang thực hiện hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc. Các hệ thống này đang trong giai đoạn sản xuất và sẽ được bàn giao cho Trung Quốc sau khi hoàn thành”, ông Kladov cho biết hôm 14-2 tại Triển lãm hàng không Ấn Độ 2017 đang diễn ra tại thành phố Bengaluru.

Giám đốc Kladov cho biết thêm rằng, một số quốc gia khác đã bày tỏ mong muốn mua hệ thống phòng không do Nga chế tạo này, nhưng nhấn mạnh rằng “công suất sản xuất rất hạn chế” và Nga phải ưu tiên chế tạo cho quân đội của mình trước.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hồi tháng 6-2016, Tổng giám đốc Rostec Sergei Shemezov cho hay, các hệ thống S-400 chế tạo cho Trung Quốc sẽ không được bàn giao trước năm 2018, vì trước hết phải dành ưu tiên trang bị cho quân đội Nga.

Trung Quốc đã xác nhận rằng, họ đã ký hợp đồng mua 3 trung đoàn tên lửa phòng không S-400. Mỗi trung đoàn gồm 16 bệ phóng, 224 tên lửa, cùng với các xe chỉ huy và đảm bảo chiến đấu cần thiết.

Được thiết kế bởi tập đoàn Almaz/Antey, và chế tạo bởi Cục thiết kế chế tạo máy Fakel, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 bắt đầu được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2007. Tính đến hết năm 2016, nước này đã tiếp nhận tổng số 312 bệ phóng S-400.

Nhiệm vụ chính của các trung đoàn phòng không S-400 là bảo vệ không phận bên trên các trung tâm hành chính nhà nước và kiểm soát quân sự, các cơ sở quân sự và năng lượng, các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng giao thông chống lại các cuộc tiến công của đối phương.

S-400 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cả khoảng cách ngắn đến cực xa, tới 400km. Ngoài ra, hệ thống tên lửa này cũng có thể phá hủy mục tiêu đạn đạo bay cách xa 60 km, với tốc độ 4,8 km/giây.