Trung Quốc chế tạo tàu ngầm mini tuyệt mật

ANTĐ - Hãng thông tấn Sputnik của Nga vừa đưa tin, Trung Quốc đang phát triển một loại tàu ngầm mini mới có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và bí mật tấn công các tàu hoạt động đơn lẻ.

Hãng thông tấn Nga dẫn các bức ảnh vệ tinh được chụp từ tháng 10-2014 về hình ảnh được cho là của một chiếc tàu ngầm mini mới mà Trung Quốc đang phát triển tại nhà máy đóng tàu Wuchang.

Các bức ảnh vệ tinh do DigitalGlobe chụp cho thấy chiếc tàu ngầm này đang neo đậu tải cầu cảng Wuchang. Sau đó, chiếc tàu ngầm mini này đã rời cầu cảng vào cuối tháng 11-2014 và đầu tháng 1-2015. Một chiếc tàu ngầm khác, có thể là một chiếc tàu ngầm lớp Yuan (Type 041), đã được đưa vào cầu cảng này.

Hình ảnh vệ tinh về tàu ngầm mini của Trung Quốc
Theo các thông số trên hình ảnh vệ tinh, chiếc tàu ngầm mini này có chiều dài khoảng 35m và chiều rộng 4m. Với thông số trên, chiếc tàu ngầm được cho là có trọng lượng giãn nước khi nổi khoảng 400-500 tấn.

Các tàu ngầm mini, còn được gọi là tàu ngầm ven bờ, thường có trọng lượng dưới 150 tấn và được các nhóm thủy thủ nhỏ vận hành. Với kích thước nhỏ, chúng sẽ rất hạn chế về tầm hoạt động và thường phải hoạt động cùng với một tàu mẹ.

Trước đây, các tàu ngầm mini này được sử dụng để xâm nhập các cầu cảng, bí mật tấn công các tàu hoạt động đơn lẻ, hoặc tiến hành các hoạt động trinh sát. Hiện nay, hầu hết các tàu ngầm mini, chủ yếu của Triều Tiên và Iran, đều được trang bị ngư lôi và thủy lôi.

Hiện chưa rõ, Trung Quốc chế tạo loại tàu ngầm mini này để biên chế cho hải quân hay là chế tạo cho một khách hàng nước ngoài.

Nhà máy đóng tàu Wuchang là đơn vị tiên phong trong việc chế tạo tàu ngầm thông thường của Trung Quốc. Nhà máy nổi tiếng với việc chế tạo các tàu ngầm lớp Qing (Type 032), hiện được cho là lớp tàu ngầm thông thường lớn nhất thế giới.